Kiên quyết loại bỏ “xin cho” trong xử lý giao thông

TP - Phòng CSGT Hà Nội vừa tăng cường 35 cán bộ chiến sĩ văn phòng tham gia công tác điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp “xin- cho” khi vi phạm giao thông.

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (CSGT), Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp triển khai Kế hoạch huy động lực lượng tăng cường công tác chỉ huy điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, để đảm bảo trật tự, an toàn, ngăn ngừa ùn tắc giao thông 3 tháng cuối năm, CSGT Hà Nội huy động tối đa lực lượng CSGT từ các đơn vị thuộc phòng, bao gồm cả các đơn vị nghiệp vụ để tăng cường cho các địa bàn có tình hình giao thông phức tạp, đặc biệt trong khung giờ cao điểm trên toàn địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, lãnh đạo Phòng CSGT đã tăng cường 35 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị hành chính được tăng cường cho các Đội CSGT số 2 (tuyến Điện Biên Phủ, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Thái Học…), đội CSGT số 3 (Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Tây Sơn…), đội CSGT số 4 (Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Minh Khai), đội CSGT số 6 (Cầu Giấy, Xuân Thuỷ, Trần Duy Hưng)…

Bên cạnh việc tăng cường cán bộ, Phòng CSGT cũng ban hành Kế hoạch về tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm dừng, đỗ, quay đầu sai quy định, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, xe máy không đội mũ bảo hiểm…

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thủ đô hiện có khoảng 600 nghìn ô tô, 6 triệu xe máy. Mỗi ngày có thêm 500 ô tô đăng ký mới, lưu thông trên đường khiến tình hình giao thông mỗi lúc lại càng phức tạp. Việc tăng cường gần 40 cán bộ chiến sĩ nhằm kịp thời phục vụ công tác điều tiết giao thông, đặc biệt ở các nút giao thông phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ùn tắc, vào các khung giờ cao điểm. Đối với lực lượng 141, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội yêu cầu lực lượng cần di chuyển tích cực hơn, 15 phút/địa điểm, thậm chí tuần lưu để đảm bảo an ninh trật tự.

Lãnh đạo Phòng CSGT yêu cầu toàn bộ các đội CSGT thực hiện nghiêm túc hai kế hoạch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Trong quá trình triển khai, không bỏ qua lỗi vi phạm của bất cứ trường hợp cán bộ trong ngành, công chức, viên chức nhà nước nào. Đội trưởng các đội CSGT không nghe điện thoại xin bỏ qua vi phạm. “Lãnh đạo Phòng CSGT sẽ thực hiện kiểm tra các đơn vị, nếu phát hiện xin - cho sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo đơn vị”, Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.

MỚI - NÓNG