Kiều nữ bắt cóc bé 9 tháng tuổi, bán sang Trung Quốc

Kiều nữ bắt cóc bé 9 tháng tuổi, bán sang Trung Quốc
Tại cơ quan công an Mơ khai nhận, mục đích bắt có bé Dương Hoàng Anh là để bán cho một người Trung Quốc đặt mua từ trước.

Kiều nữ bắt cóc bé 9 tháng tuổi, bán sang Trung Quốc

> Mẹ hai bé sinh đôi bị 'bắt cóc' khai gì?
> Bắt cóc trẻ em, lĩnh án 19 năm tù
> Bắt cóc trẻ em lấy tiền cưới vợ

Tại cơ quan công an Mơ khai nhận, mục đích bắt có bé Dương Hoàng Anh là để bán cho một người Trung Quốc đặt mua từ trước.

Gia đình chị Long vui sướng tột cùng đón nhận lại con
Gia đình chị Long vui sướng tột cùng đón nhận lại con.

Đang bế bé trai 9 tháng tuổi ở cột mốc biên giới số 1.367 (thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái) chờ cơ hội vượt biên sang Trung Quốc, đối tượng Lê Thị Mơ bị lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Móng Cái phối hợp Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ sáng ngày 1-2.

Trước đó, Công an TP Móng Cái nhận được thông báo của Công an tỉnh Thanh Hoá và Công An huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về việc trong ngày 29-1, cháu Dương Hoàng Anh, sinh ngày 24-4-2012, con trai chị Lê Thị Long (trú tại ấp 2, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai) bị đối tượng nữ tên Lê Thị Mơ (SN 1981, trú tại Lập Thọ, Thọ Xuân, Thanh Hoá) đến nhà chơi rồi bắt cóc.

Đối tượng Lê Thị Mơ
Đối tượng Lê Thị Mơ.

Theo đánh giá của Công an huyện Trảng Bom, đối tượng có thể bắt cóc cháu bé bán sang Trung Quốc nên thông báo với các cơ quan công an có vùng biên giới hỗ trợ. Qua việc phủ rộng thông tin địa bàn, lực lượng trinh sát đã phát hiện và bắt gọn đối tượng Mơ đang bồng bé Dương Hoàng Anh định vượt biên sang Trung Quốc.

Tại cơ quan công an Mơ khai nhận, mục đích bắt có bé Dương Hoàng Anh là để bán cho một người Trung Quốc đặt mua từ trước.

Ngay trong chiều ngày 2-1, tại cơ quan Công an TP Móng Cái gia đình chị Long đã được đón nhận lại con trong niềm vui sướng tột cùng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai để mở rộng điều tra vụ án.

Theo Hoàng Anh Tuấn - Gia Ray
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.