Kon Tum: Đốt nhà mình vì vợ không cho tiền

Kon Tum: Đốt nhà mình vì vợ không cho tiền
TP - Đinh Văn Thạch (SN 1953) trú tại làng Cao Sơn, Sa Loong, Ngọc Hồi, là người thích uống rượu hơn làm việc. Sau khi nhậu về, Thạch biết vợ vừa bán rẫy sắn thu được 4 triệu đồng nên đòi vợ đưa để đi... nhậu tiếp.

Vợ không chấp nhận, Thạch đi tìm lửa đốt... nhà mình. Lửa bốc cháy, mọi người trong xóm chạy đến để dập lửa nhưng Thạch chặn lối đi, tay cầm dao vung lên đòi “chém chết ai dám chữa cháy”. Ngôi nhà và toàn bộ tài sản của vợ chồng Thạch trở thành tro.

Vừa qua, Công an xã Sa Loong đã lập biên bản, xử lý hành chính và giao cho làng Cao Sơn răn đe giáo dục Thạch trước toàn thể nhân dân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.