Kon Tum: Gom 'sổ đỏ', ôm tiền bỏ trốn

Kon Tum: Gom 'sổ đỏ', ôm tiền bỏ trốn
TP - Công an huyện Ngọc Hồi đang điều tra mở rộng vụ lừa đảo do bà Lê Thị Huệ, Tổ trưởng Tổ vay vốn, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ của thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) gây ra.

>> TT-Huế: Lừa gom sổ đỏ liên tỉnh
>> Lạng Sơn: Giả mạo giấy tờ của UBND tỉnh để gom sổ đỏ 
>> Gom sổ đỏ chất đầy một xe tải

Từ tháng 3/2008, bà Huệ thông báo trong các cuộc họp thôn và họp Hội Phụ nữ thôn: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Hồi có chủ trương cho giáo viên, học sinh vay vốn với lãi suất ưu đãi 0,9 phần trăm/tháng, ai  có nhu cầu vay thì đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà để làm thủ tục.

Qua đó, bà Huệ thu gom được 19 sổ đỏ của người dân nhưng không làm hồ sơ vay vốn như đã hứa mà đem thế chấp tại các điểm cho vay bên ngoài để lấy tiền bỏ túi riêng rồi bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, đến nay đã xác định được năm sổ đỏ đang thế chấp tại các điểm cho vay tư nhân, trong đó ở thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) ba giấy, ở thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) hai giấy với tổng tiền cho vay lên đến gần một tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.