Kỳ án vườn mít ngày càng li kỳ

Kỳ án vườn mít ngày càng li kỳ
TPO - Dù phiên tòa sơ thẩm mới đây tuyên án Lê Bá Mai án “Chung thân” nhưng Viện KSND tỉnh Bình Phước vẫn chưa hài lòng và tiếp tục để nghị bị cáo này án tử hình.

Kỳ án vườn mít ngày càng li kỳ

“Người hai lần bị tuyên án tử” nhận án chung thân
> Kỳ án vườn mít: Án chung thân cho Lê Bá Mai

TPO - Dù phiên tòa sơ thẩm mới đây tuyên án Lê Bá Mai án “Chung thân” nhưng Viện KSND tỉnh Bình Phước vẫn chưa hài lòng và tiếp tục để nghị bị cáo này án tử hình.

Lê Bá Mai tại tòa
Lê Bá Mai tại tòa. Ảnh: Hữu Vinh
 

Ngày 16-1, nguồn tin từ Viện KSDN tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND cùng cấp, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tăng hình phạt đối với Lê Bá Mai (31 tuổi, ngụ xã An Khương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), mức án cao nhất: tử hình.

Theo Viện, mức án chung thân đối với Mai là quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe, không tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra.

Bị cáo thực hiện hành vi giết người với nhiều tình tiết tăng nặng như giết trẻ em, giết người để che giấu tội phạm khác... Ngoài ra, Mai còn phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” và trong thời gian ngắn, bị cáo phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng, dã man. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không thành khẩn khai báo.

Nội dung kháng nghị còn nhận định, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mai mức án tù chung thân đã không được sự đồng tình của dư luận, tòa án tuyên án mang tính chung chung và tuyên án an toàn (!?). Vì lẽ đó, Viện KSND tỉnh Bình Phước đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử lại theo hướng tăng hình phạt lên tử hình đối với bị cáo.

Xem ra “lưỡi rìu thần chết” vẫn treo lơ lững trên “người đã 2 lần bị tuyên án tử hình” này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG