Kỷ luật 3 kiểm lâm đã để lâm tặc phá rừng Ngọc Hồi

Cây cóc đá “khủng” bị đốn hạ ở rừng Ngọc Hồi.
Cây cóc đá “khủng” bị đốn hạ ở rừng Ngọc Hồi.
TP - Chiều 11/5, ông Võ Thanh Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết: huyện đã kỷ luật 3 cán bộ để lâm tặc phá rừng Ngọc Hồi nhiều năm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

Các cán bộ bị kỷ luật gồm:  Cao Xuân Duyên - Kiểm lâm địa bàn xã Đắk Xú bị kiểm điểm và chuyển công tác về xã Pờ Y; Bùi Thanh Bắc kiểm lâm địa bàn xã Đắk Dục bị kiểm điểm và chuyển công tác về xã Sa Loong; Nguyễn Bế Quang Tiến - Kiểm lâm địa bàn xã Đắk Nông nhận hình thức kỷ luật kiểm điểm.

Cũng theo ông Thành, từ khi nhận được thông tin phản ánh của báo Tiền Phong, đoàn liên ngành đã kiểm tra, phát hiện gần 300 cây gỗ bị chặt hạ. Mới đây, kiểm lâm huyện lại bắt thêm 4 xe tải vận chuyển hơn 10m3 gỗ không rõ nguồn gốc.

MỚI - NÓNG