Kỷ luật 74 cán bộ chiến sỹ vi phạm

Kỷ luật 74 cán bộ chiến sỹ vi phạm
TP - Ngày 12-6, tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2012, Công an TPHCM cho biết đã xử lý 74 trường hợp cán bộ chiến sỹ (CBCS) chưa tính chiến sỹ nghĩa vụ, liên quan khiếu nại tố cáo tham nhũng của người dân.

> Kỷ luật 'sếp' của cấp phó đánh cờ tiền tỷ

Trong đó, tước danh hiệu CAND 2 người, cách chức 3 người, giáng cấp 8 người.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TPHCM cho biết, tình trạng gái mại dâm ra nước ngoài hoạt động bằng các hình thức đi du lịch có tổ chức đang gia tăng; vẫn còn nhiều đường dây tổ chức đưa người sang Campuchia đánh bạc.

Qua 6 tháng, Công an TP phá gần 1.000 vụ cờ bạc; 43 ổ mại dâm, trong đó có đường dây gái gọi 2.500 USD vừa qua. Tình hình tội phạm ma túy vận chuyển bằng đường hàng không qua cửa ngõ cảng Tân Sơn Nhất đang có chiều hướng gia tăng.

Trong 6 tháng, Công an TP xử lý 808 vụ , thu hơn 4,5 kg heroin, gần 20 kg ma túy tổng hợp, thuốc phiện, cần sa các loại.

Cũng theo Công an TP, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế có sự thay đổi về thủ đoạn, phương thức và có sự tổ chức, liên kết chặt chẽ với cơ quan chức năng để hoạt động.

Công an TP đã xử lý gần 850 vụ gây thiệt hại 160 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1.000 tỷ đồng, đồng thời thiết lập mới 14 chuyên án, nâng tổng số lên 30 chuyên án đấu tranh tội phạm kinh tế.

Tình hình phạm pháp hình sự trong 6 tháng được kéo giảm, tỷ lệ phá án cao hơn so với cùng kỳ năm 2011; toàn TP xảy ra 2.353 vụ (giảm 7,29%), khám phá 1.712 vụ, bắt 2.222 tên, triệt phá 352 băng nhóm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.