Kỷ luật phó chủ tịch xã quan hệ 'ngoài luồng'

Phó chủ tịch xã Điền Lộc bị kỷ luật cảnh cáo
Phó chủ tịch xã Điền Lộc bị kỷ luật cảnh cáo
Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Dũng vì ông này có quan hệ "ngoài luồng" với phụ nữ đã có chồng và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Lê Việt Thành - Bí thư Đảng ủy xã Điền Lộc (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết Thường vụ Huyện ủy Phong Điền vừa kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Đình Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Điền Lộc.

Theo ông Thành, Phó chủ tịch xã Điền Lộc bị kỷ luật cảnh cáo vì có quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng với một phụ nữ đã có gia đình. Người phụ nữ này là nhân viên cấp dưỡng của Trường Mầm non Điền Lộc.

Ngoài ra, sau khi sự việc xảy ra, ông Dũng, đã có vợ và 2 con, không những không khắc phục khuyết điểm mà còn gây mâu thuẫn với chồng người phụ nữ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

"Thường vụ Huyện ủy Phong Điền xét thấy sai phạm của ông Dũng là nghiêm trọng nên quyết định kỷ luật mức cảnh cáo ông này. Hiện ông Dũng vẫn chưa bị kỷ luật về mặt chính quyền", ông Thành cho hay.

Trước đó, ông Trần Văn Quảng (40 tuổi, trú xã Điền Lộc) gửi đơn thư đến cơ quan chức năng huyện Phong Điền phản ánh việc ông Dũng có quan hệ bất chính với vợ của mình.

Ông Quảng cho hay, việc ông Dũng quan hệ bất chính với vợ ông đã khiến gia đình ông tan vỡ, vợ chồng phải ly hôn. Hiện vợ ông Quảng phải một mình nuôi 2 đứa con nhỏ, công việc của ông cũng như việc học của con cái bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, ông Quảng cho rằng sau khi bị khiếu nại, Phó chủ tịch xã Lộc Điền còn có hành vi đe dọa tính mạng và sỉ nhục ông này. Bản thân ông Dũng cũng đã lập gia đình và có 2 người con. Vợ ông Dũng là lãnh đạo trường mầm non nơi vợ ông Quảng công tác.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG