Kỷ luật phó công an xã bị tố 'tòm tem' vợ bạn

Kỷ luật phó công an xã bị tố 'tòm tem' vợ bạn
Sau nửa tháng xác minh đơn tố cáo ông Huỳnh Tấn Hải, Phó công an xã Châu Khánh (Long Phú, Sóc Trăng) “tòm tem” vợ người khác, Chi bộ Công an xã đề nghị khiển trách Đảng đối với ông này.

Kỷ luật phó công an xã bị tố 'tòm tem' vợ bạn

> Làm rõ tố cáo phó công an xã "tòm tem" vợ bạn
> Bị tố “tòm tem” vợ bạn, đánh dân

Sau nửa tháng xác minh đơn tố cáo ông Huỳnh Tấn Hải, Phó công an xã Châu Khánh (Long Phú, Sóc Trăng) “tòm tem” vợ người khác, Chi bộ Công an xã đề nghị khiển trách Đảng đối với ông này.

Ông Hải khẳng định không có tình ý gì với vợ anh Út
Ông Hải khẳng định không có tình ý gì với vợ anh Út. Ảnh: VnExpress

Ngày 3-4, ông Trần Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Châu Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết đã có kết quả xác minh đơn tố cáo ông Huỳnh Tấn Hải quan hệ bất chính với vợ anh Danh Văn Út ngụ ấp 2, xã Châu Khánh.

Theo ông Thành, khi đoàn kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm làm việc với các nhân chứng thì vợ Út trình bày không có tình ý gì với ông Hải. Còn chị vợ của anh Út khẳng định có nhờ ông Hải mang dầu gió vào phòng vì vợ Út kêu nhức đầu. Như vậy đơn của anh Út không chính xác. Cửa phòng hôm ông Hải mang dầu vào cho vợ Út cũng không có khóa bên trong.

"Tuy nhiên, xét về góc độ một Đảng viên mà mang dầu vào phòng cho vợ người khác thì không nên, Chi bộ Công an xã Châu Khánh đã họp, đề nghị cấp trên kỷ luật ông Hải với hình thức khiển trách về mặt Đảng”, ông Thành nói.

Nửa tháng trước, khoảng 22h ngày 15-3 anh Út chạy đến UBND xã Châu Khánh gặp ông Thành tố cáo rằng thấy ông Hải nằm ôm vợ mình trong phòng ngủ. Đây là nhà mà Út đã bán cho chị vợ vài tháng trước nên anh còn giữ chìa khóa phòng.

Tuy nhiên, giải trình với cấp trên, ông Hải cho rằng khi được chị vợ của Út nhờ mang dầu gió vào phòng thì cửa phòng “tự động khép lại” chứ ông không bấm chốt và khẳng định không có tình ý gì với vợ bạn.

Theo Thiên Phước
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.