Lại án mạng rúng động Yên Bái, 4 người thương vong

Hung thủ Phạm Chí Thành.
Hung thủ Phạm Chí Thành.
TPO - Do bị vợ cự tuyệt nối lại tình cảm và gia đình vợ xa lánh, Thành quẫn bách ra tay sát hại em vợ rồi uống thuốc sâu tự tử cùng hai con nhỏ.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chiều nay, 12/11, tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

3 người tử vong trong vụ thảm án gồm hung thủ Phạm Chí Thành (SN 1985, trú tại xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái) và 2 con nhỏ của Thành. Người bị thương nặng là Đào Văn Phú (em vợ của Thành).

Trao đổi với PV Tiền Phong tối 12/11, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xác nhận thông tin vụ việc và cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chuyện vợ chồng. 

Tại hiện trường, Cơ quan công an đã tìm thấy một lá thư Thành để lại, trong đó có nói về nguyên nhân khiến hắn ra tay.

Trong bức thư, Thành bày tỏ sự tuyệt vọng khi bị vợ bỏ và cho rằng gia đình vợ xa lánh nên quẫn bách sẽ trả thù rồi tự sát.

Khoảng 16h, Thành cầm dao lên đồi gần nhà thì gặp Đào Văn Phú (em ruột vợ) nên ra tay hạ sát nhưng rất may Phú chạy thoát và được người dân đưa cấp cứu tại trạm xá xã Đại Lịch, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Hiện Phú đã qua cơn nguy kịch.

Lại án mạng rúng động Yên Bái, 4 người thương vong ảnh 1
Lại án mạng rúng động Yên Bái, 4 người thương vong ảnh 2

Hai bức ảnh vợ chồng Thành có ghi 'bút tích' bày tỏ sự tuyệt vọng của Thành

Sau khi gây án, Thành về nhà ép hai con uống thuốc sâu cùng tự tử. Khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan công an thu được nhiều vỏ thuốc trừ sâu.

Được biết, Thành có biểu hiện không bình thường và nghi nghiện ma túy nên chị Đào Thị Chí, SN 1985 (vợ Thành) bỏ đi miền Nam làm ăn. Sau đó, Thành cùng 2 con chuyển vào huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sống cùng mẹ và em trai.

Khoảng cuối tháng 10, Thành cùng 2 con trở về quê và xin gia đình bên vợ nối lại tình cảm nhưng bị từ chối nên xảy ra vụ việc thương tâm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Mộc, Bí thư huyện ủy huyện Văn Chấn, cho biết, sau khi nắm thông tin vụ việc, ông đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu.

Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.