Lai Châu: Bắt kẻ giết trẻ sơ sinh vì nghi vợ ngoại tình

Lai Châu: Bắt kẻ giết trẻ sơ sinh vì nghi vợ ngoại tình
Ngày 24/11, Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) nhận đơn tố giác của chị Lò Thị Hình sinh năm 1980, trú tại xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) về việc: Ngày 9/11, Lò Văn Hùng (chồng chị Hình) sinh năm 1980, trú cùng địa chỉ đã giết cháu bé trai mà chị Hình vừa sinh.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Lai Châu cùng với các ngành chức năng thành lập tổ công tác tiến hành xuống hiện trường để thực hiện các biện pháp xác minh làm rõ. Kết quả bước đầu xác định: Khoảng 19 giờ ngày 9/11, thấy chị Hình đau đẻ, bà Lý Thị Cheo sinh năm 1954 là mẹ đẻ của Hùng đã đến giúp chị vượt cạn, nhưng Hùng ngăn cấm không cho vào.

Một lúc sau chị Hình sinh con và ngất lịm đi, Hùng đã dùng chiếc áo Natô cũ của mình bịt chặt mồm cháu bé sau đó đem đứa trẻ lên rừng cách nhà khoảng 100 mét vứt.

Đến sáng ngày hôm sau, gia đình chị Hình đã tổ chức tìm kiếm song không phát hiện gì ngoài chiếc áo Natô cũ của Hùng dùng để gói cháu bé còn dính máu, gia đình nghi cháu bé đã bị súc vật ăn thịt.

Hùng khai nhận thực hiện hành vi nêu trên là do nghi ngờ chị Hình ngoại tình và mang thai với một người công nhân đào đãi vàng trên lưu vực Sông Đà ở gần bản trong thời gian Hùng đi cơ sở vắng nhà. Hắn coi đó không phải con mình dẫn đến việc Hùng thực hiện hành vi giết người.

Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Văn Hùng để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.