Lái ô tô đâm người vì mâu thuẫn trong quán karaoke

Lái ô tô đâm người vì mâu thuẫn trong quán karaoke
TP - Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Trần Việt Cường (SN 1962, trú tại ngõ 277 Tôn Đức Thắng, Hà Nội) đã lái ô tô đuổi theo 3 cặp vợ chồng, gây ra vụ tai nạn hàng loạt trên phố Trần Hưng Đạo.

Sự việc xảy ra đêm 28/6. Trong lúc hát tại quán karaoke 95 Trần Hưng Đạo, nhóm của Trần Việt Cường và 3 người đàn ông khác đã có mâu thuẫn với nhóm 3 cặp vợ chồng anh Nguyễn Huy Giáp, Lê Tiến Dũng và Trịnh Minh Tuấn (cùng trú tại quận Hai Bà Trưng).

Đến khoảng 0 giờ ngày 29/6, thấy 3 cặp vợ chồng trên lên xe máy rời quán karaoke, Cường cầm lái chiếc ôtô Mazda biển số 29X-9495 đâm vào 2 chiếc xe máy Spacy và Dylan của các anh Dũng và Giáp, gây hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại, chiếc xe của Cường đâm tiếp vào xe máy Wave của anh Vũ Anh Tuấn, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ CA TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ, gây hỏng xe, rồi đâm tiếp vào một xe ôtô khác đang đỗ bên lề đường và chỉ chịu dừng lại khi đâm vào một gốc cây to trên đường Trần Hưng Đạo.

Cơ quan CA cho biết, lần va chạm cuối cùng của chiếc xe 29X-9495 mạnh đến nỗi túi khí bảo vệ trong xe bung ra, lái xe Trần Việt Cường bị chấn thương sọ não nhẹ.

CA phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) đã phối hợp với Đội CSGT số 1 CA TP Hà Nội giải quyết vụ việc, tạm giữ chiếc ô tô  29X-9495 và 2 xe máy.

Theo một cán bộ lãnh đạo CA phường Cửa Nam, điều quan trọng là cần phải làm rõ động cơ của Trần Việt Cường, dù say rượu say bia nhưng nếu cố tình lái xe giết người thì vẫn phải chịu xử lý của pháp luật. Chiều 30/6, hồ sơ vụ việc đã được chuyển CA quận Hoàn Kiếm thụ lý điều tra theo thẩm quyền. 

MỚI - NÓNG