Lái xe khách ‘cất hộ’ hơn 720 triệu của khách để quên trên ô tô

Cơ quan chức năng kiểm tra chiếc xe khách.
Cơ quan chức năng kiểm tra chiếc xe khách.
TPO - Thấy khách để quên chiếc túi đựng hơn 720 triệu trên xe khách, Hồng nổi lòng tham lấy mang đi cất giấu.

Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hồng (SN 1985; ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) - lái xe khách BKS 29B-312.33 chạy tuyến Sơn La - Hà Nội để điều tra, làm rõ về việc cất giấu hơn 720 triệu hành khách để quên trên xe.

Trước đó, sáng 18/2, vợ chồng anh N.T.M. (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách của nhà xe B.L. Khi xuống xe tại Mộc Châu, vợ chồng anh M. để quên chiếc túi có chứa số tiền hơn 720 triệu đồng.

Phát hiện vụ việc nạn nhân đã nhanh chóng liên lạc với nhà xe nhưng được đại diện ở đây khẳng định không thấy tài sản nào để quên trên xe nên vợ chồng anh M. đã trình báo công an huyện Yên Châu. Quá trình kiểm tra xe khách, công an phát hiện số tiền hơn 720 triệu đồng được cất giấu trên ô tô này.

Ban đầu, tài xế Nguyễn Đình Hồng khai nhận, khi đến khách sạn Trường Giang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xe dừng nghỉ ăn cơm. Nam tài xế phát hiện giường nằm tầng 1 sau ghế lái có một chiếc túi bên trong để nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG