Lái xe taxi dùng dao dọa chém công an

Lái xe taxi dùng dao dọa chém công an
TPO - Bất chất hiệu lệnh dừng xe của lực lượng công an, lái xe taxi vẫn tăng tốc. Khi bị ép dừng lại, tên này dùng dao đe doạ công an giao thông nhằm tẩu thoát.

Tin từ công an huyện Từ Liêm, công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đang thụ lý vụ việc chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 25 - 1, Hoàng Văn Hưởng (SN 1982), trú tại Lạc Dương, Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đang điều khiển xe taxi biển kiểm soát 30N - 06XX của hãng taxi Xuân Thành, đi trên đường Phạm Hùng theo hướng cầu vượt Mỹ Đình. Hưởng cho xe chạy quá tốc độ, vượt phải nhiều xe khác trên cầu vượt Mai Dịch.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm, cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng Hưởng tiếp tục điều khiển xe ôtô bỏ chạy với tốc độ cao và chỉ chịu dừng khi xe của công an giao thông vượt lên, chặn lại. Vừa dừng xe, lái xe taxi lấy dao nhọn đe doạ lực lượng cảnh sát.

Tình thế cấp bách, một chiến sỹ trong tổ công tác buộc phải dùng súng bắn chỉ thiên, khống chế, bắt đối tượng rồi chuyển cho Công an huyện Từ Liêm xử lý.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG