Lái xe vi phạm giao thông có... thẻ phóng viên

Nam thanh niên giả danh nhà báo tại Đội CSGT số 7.
Nam thanh niên giả danh nhà báo tại Đội CSGT số 7.
Tuy chỉ là lái xe của Công ty Truyền thông xanh nhưng Nam lại được cơ quan cấp cho thẻ phóng viên...

Chiều 6/3/2014, tại Km15+300 trên tuyến QL6, đoạn gần Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội), xe ô tô Ford Everest, 7 chỗ ngồi mang BKS 30Y - 5156 lưu thông hướng QL6 về Hà Nội, vi phạm hành vi vượt trong các trường hợp cấm vượt nên bị Tổ tuần tra kiểm soát, Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Vừa xuống xe, tài xế điều khiển xe ô tô trên đã rút thẻ phóng viên mang tên Đỗ Tú Nam (SN 1977), chức vụ Phó Ban xuất bản báo chí của Tạp chí quản lý và yêu cầu CSGT bỏ qua lỗi vi phạm.

Lái xe vi phạm giao thông có... thẻ phóng viên ảnh 1

Tuy chỉ là lái xe nhưng Nam vẫn được Công ty Truyền thông xanh cấp thẻ phóng viên.

Thượng úy Phạm Ngọc Thành, Đội phó Đội CSGT số 7, Tổ trưởng tổ công tác cho biết: Qua những biểu hiện không bình thường, Tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình GPLX, giấy tờ xe để tiến hành lập biên bản. GPLX cũng mang tên Đỗ Tú Nam (1977) ở Điền Xá, Nam Trực, Nam Định. Ngay sau khi lập biên bản vi phạm, Tổ công tác yêu cầu Nam về Trụ sở Đội CSGT số 7 để tiến hành làm rõ.

Tại trụ sở Đội CSGT số 7, Đỗ Tú Nam khai nhận, là lái xe của Công ty Truyền thông xanh và đã được lãnh đạo công ty này làm "Thẻ phóng viên". Nam còn cho biết thêm, trước đó từng vi phạm giao thông, rút thẻ này ra CSGT bỏ qua.

Lái xe vi phạm giao thông có... thẻ phóng viên ảnh 2 Không có quy định nào của nhà nước về cái gọi là "Thẻ Phóng viên".
Theo quy định, cơ quan báo chí không có thẩm quyền cấp "Thẻ Phóng viên" cho cán bộ, phóng viên của mình. Những cá nhân hoạt động báo chí trong cơ quan báo chí đủ điều kiện theo quy định sẽ được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp Thẻ Nhà báo (có thời hạn 5 năm).

Vụ việc trên Đội CSGT số 7 đang phối hợp Công an quận Hà Đông tiến hành xác minh và làm rõ.

Theo Viết Cường
Theo Giáo dục Việt Nam
MỚI - NÓNG