Làm ăn thua lỗ, quay sang buôn tiền giả

Bị cáo trong phiên xử
Bị cáo trong phiên xử
TPO - Chán cảnh làm ăn liên tiếp thua lỗ, Nguyệt lên biên giới mua tiền giả về nội địa tiêu thụ. Khi đang loay hoay với mớ tiền giả trong tay, lực lượng chức năng đã xuất hiện…

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội tuyên 7 năm tù đối với Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1967, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) về hành vi lưu hành tiền giả. 


Cáo buộc từ cơ quan công tố nêu rõ, do làm ăn thua lỗ, Nguyệt lên khu vực biên giới tìm cách mua tiền giả, sau đó về nội địa tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 17h30 phút ngày 23/10/2013, tổ công tác an ninh trật tự đang làm việc tại chợ Việt Hùng (địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội) phát hiện Nguyệt đang dùng tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng). Ngay sau đó, Nguyệt được bàn giao lại cho Công an huyện Đông Anh để điều tra theo thẩm quyền. 

Kết quả điều tra thể hiện, giữa tháng 9/2013, Nguyệt lên khu vực biên giới (cửa khẩu Lạng Sơn) mua giầy dép về bán. Tuy nhiên, việc kinh doanh liên tiếp thất bại, người phụ nữ đã quá tứ tuần quyết định “đánh mẻ lớn” bằng việc mua tiền giả về tiêu thụ.

Thông qua vài mối trung gian, Nguyệt được chào hàng “cứ 3 triệu tiền thật đổi 10 triệu tiền giả”, và nhanh chóng nhận lời. Có trong tay 12 triệu đồng tiền giả, người phụ nữ lẳng lặng về nhà tính chuyện sẽ mua đơn hàng giá trị thấp, sau đó đổi lại tiền thật.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.