Lâm Đồng: Băng nhóm côn đồ đập phá nhà dân

Lâm Đồng: Băng nhóm côn đồ đập phá nhà dân
TP - Vào 1 giờ 15 phút ngày 23/8, trong lúc gia đình anh Đặng Quang Mẫn (thôn Hiệp Thành 1,Tam Bố, Di Linh) đang ngủ say thì một toán thanh niên lạ mặt tay lăm lăm dao và típ nước bằng sắt phá cửa, lao vào nhà.

Anh Mẫn chạy thoát theo lối cửa sau, còn vợ con của anh bị bọn chúng khống chế, cửa kính và vật dụng trong nhà bị đập phá tan tành.

Sau đó, các đối tượng còn đột nhập, đập phá bất cứ thứ gì mà chúng nhìn thấy trong nhà của hai hộ lân cận là Sơn Thị Dạng và Sơn Bỉ (vợ chồng ông Sơn Bỉ đã ngoài 80 tuổi và là gia đình liệt sĩ).

Một số người dân đã điện thoại cho cán bộ Công an xã Tam Bố kêu cứu nhưng cơ quan chức năng không kịp thời can thiệp. Sau khi đập phá 3 căn nhà, bọn chúng (khoảng 20 tên) còn chạy xe, bấm còi, rú ga… gây náo loạn khu dân cư cả tiếng đồng hồ.

Đến chiều 23/8, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân và tung tích các đối tượng.

MỚI - NÓNG