Lâm Đồng: Rúng động vụ cán bộ bị chém chết giữa rừng

Một vụ phá rừng ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.
Một vụ phá rừng ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.
TPO - Khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, 2 cán bộ của Ban Quản lý rừng Phòng hộ Nam Ban (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị một nhóm người tấn công. Hậu quả, 1 người tử vong giữa rừng, người còn lại bị trọng thương.

Ban Quản lý rừng Phòng hộ Nam Ban cho biết: Vào cuối giờ chiều hôm nay (8/8), khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng tại tiểu khu 244 (thuộc địa bàn xã Phi Tô, huyện Lâm Hà), hai cán bộ của ban là Nguyễn Ái Tĩnh (49 tuổi) và Tân Khoa (21 tuổi) đã bị một số người quá khích tại ở thôn Hang Hớt, xã Mê Linh (Lâm Hà) dùng hung khí tấn công.

Hậu quả ông Tĩnh bị chém nhiều nhát vào cổ, tử vong tại chỗ. Anh Khoa bị thương nặng. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nạn nhân Khoa nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu não. Trên đầu nạn nhân có một vết thương dài 7cm. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho nạn nhân này vào lúc 19h15 cùng ngày.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và huyện Lâm Hà đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG