Lâm Đồng: 2 chiến sĩ công an bị tấn công

Lâm Đồng: 2 chiến sĩ công an bị tấn công
TP - Chiều 23/3, trên đường công tác từ huyện Lâm Hà đến TP Đà Lạt, khi ngang qua đèo Tà Nung, chiếc mô tô của các chiến sĩ công an (mặc thường phục) là Phan Đại Lợi (SN 1980) và Nguyễn Thế Anh (SN 1976) bị 2 xe máy ép vào lề rồi tấn công bằng mã tấu, ống nước bằng sắt...

Các chiến sĩ công an (trong tay không có vũ khí) vừa chống đỡ vừa báo tin cho Cảnh sát 113. Trong lúc tình thế nguy cấp bỗng trên đoạn đèo vắng vẻ có sự xuất hiện của người đi đường. 3 thanh niên vội rút chìa khóa chiếc mô tô của các anh Lợi và Anh rồi chạy về hướng Đà Lạt.

Đến khu vực Vạn Thành (phường 5), một trong ba thanh niên đã bị Cảnh sát 113 bắt giữ, 2 tên còn lại bỏ trốn. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Huân (SN 1991, quê quán Hải Phòng, tạm trú tại phường 11, Đà Lạt). Cơ quan công an đã thu giữ 2 xe máy (chiếc Best màu đỏ và chiếc Wave màu xanh).

Công an Đà Lạt và Lâm Hà đang phối hợp truy bắt các đối tượng đào tẩu và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.   

MỚI - NÓNG