Làm giả lõi lọc nước, trục lợi hàng trăm triệu đồng

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 12/5. Ảnh: BH
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 12/5. Ảnh: BH
TP - Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên 36 tháng tù đối với Trần Văn Phương (SN 1989, ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và 30 tháng tù treo đối với Đỗ Mạnh Chương (SN 1957, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi sản xuất hàng giả.

Đầu năm 2010, Phương mở cửa hàng kinh doanh thiết bị lọc nước, nhãn hiệu Kangaroo và Karofi từ đại lý cấp 1 về bán. Đến tháng 6/2014, nhận thấy việc kinh doanh chính đáng không thu lời cao, Phương nảy sinh ý tưởng làm giả các thiết bị lọc nước trên. Phương thu thập trên thị trường trôi nổi các lõi lọc nước không nhãn mác, sau đó thuê Đỗ Mạnh Chương gia công để cung cấp cho khách hàng. Từ tháng 6 đến tháng 10/2014, “cặp bài trùng” Phương, Chương đã làm giả thành công 4.517 lõi lọc nước, thu lời 290 triệu đồng.

MỚI - NÓNG