Làm giàu bằng cách buôn... heroin

Làm giàu bằng cách buôn... heroin
TPO - Với giấc mơ làm giàu bằng mọi giá, ba đối tượng đã lên kế hoạch buốn bán heroin từ Mộc Châu (Sơn La) về Hải Phòng bán kiếm lời. Phi vụ đầu tiên chúng bán lãi hơn 1.200 USD. Thấy làm ăn dễ dàng, trot lọt, bọn chúng tiếp tục hành vi phạm pháp của mình và đến bánh heroin thứ ba thì bị bắt.
Với giấc mơ làm giàu phi pháp, bốn bị cáo phải đứng trước tòa trả giá cho hành vi của mình
Với giấc mơ làm giàu phi pháp, bốn bị cáo phải đứng trước tòa trả giá cho hành vi của mình.

Tòa án Nhân dân Hải Phòng vừa đưa ra xét xử đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Cả bốn bị cáo trong đường dây này đều lĩnh án chung thân và bị phạt tiền mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

Đó là Bùi Văn Tân (30 tuổi, ở thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, Hòa Bình), Nguyễn Tiến Hoàn (27 tuổi, ở xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng, tạm trú thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, Hà Giang), Quách Văn Kiên (25 tuổi, ở xóm Chùa, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) và Nguyễn Thị Thanh (44 tuổi sinh 1967, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Vụ án bắt đầu vào rạng sáng 21-1-2010 khi lực lượng công an Hải Phòng phục kích bắt gọn Hoàn và Kiên đang bán 1 bánh heroin cho khách tại khu vực chân cầu vượt Lạch Tray (trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, Hoàn khai là cùng với Kiên chung nhau mua 1 bánh heroin từ Mộc Châu, Sơn La mang về Hải Phòng bán kiếm lời. Kiên và Hoàn khai tiếp là thông qua Bùi Văn Tân, cả 3 cùng bàn kế hoạch làm giàu bằng cách mua “hàng trắng” từ Mộc Châu, Sơn La về bán lại.

Tân được giao nhiệm vụ mang tiền đi mua heroin còn Hoàn và Kiên đem bán. Tiền lãi thu được sau khi bán, Tân được một nửa còn Hoàn và Kiên chia nhau nửa còn lại.

Thống nhất cách thức “làm ăn” xong, phi vụ đầu tiên chúng bán cho Nguyễn Thị Thanh 1 bánh heroin với giá 7.800 USD và 1 triệu đồng và lãi hơn 1.200 USD. Thấy làm ăn trot lọt lại dễ kiếm tiền, bọn chúng bán đến bánh heroin thứ ba thì bị bắt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG