Làm hộ chiếu giả để... thăm người tình

Làm hộ chiếu giả để... thăm người tình
TPO - Vì muốn sang thăm người tình đã về Thanh Hoá ăn Tết, Diệp Đông Hân (trú tại tỉnh Triết Giang - Trung Quốc) đã bỏ 500 nhân dân tệ để làm hộ chiếu giả.
Làm hộ chiếu giả để... thăm người tình ảnh 1

Đối tượng Diệp Đông Hân

Ngày 6/2, Thiếu tá Lê Quang Đạo, Trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng Hữu Nghị (Cao Lộc - Lạng Sơn) cho biết: Lúc 17 giờ 30 phút ngày 3/2, trong khi làm thủ tục nhập cảnh, các chiến sĩ biên phòng phát hiện một hộ chiếu phổ thông Trung Quốc số G07678087 làm giả mạo.

Người sử dụng hộ chiếu là ông Diệp Đông Hân (SN 1975), trú tại huyện Văn Thành, Triết Giang (Trung Quốc).

Ông Hân khai nhận: Do muốn thăm người tình (làm nghề cắt tóc, gội đầu tại thành phố Nam Ninh - Trung Quốc), đã về Quảng Xương (Thanh Hoá) ăn tết nên mua một quyển hộ chiếu giả mang tên Hoàng Minh Bình. Ông Hân thay ảnh của mình và đóng dấu xuất cảnh Trung Quốc giả ở trang 28.

Chỉ huy đồn Biên phòng Hữu Nghị đã lập hồ sơ vụ việc vi phạm theo quy định và cử cán bộ sang Trạm Kiểm soát Biên phòng Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) thông báo vụ việc trên.

Đối tượng Diệp Đông Hân đã được bàn giao cho phía bạn vào chiều 4/2.

MỚI - NÓNG