Làm mẹ vợ bị thương, con rể bị đánh chết

Nghe mẹ bị đánh, Tâm tìm hung khí đi gặp anh rể để "xử".
Nghe mẹ bị đánh, Tâm tìm hung khí đi gặp anh rể để "xử".
Bị gia đình vợ ngăn cản không cho dẫn con về, con rể dùng ghế đánh mẹ và chị vợ bị thương. Sau đó, người này bị em vợ dùng hung khí đánh chết trong lúc đang ngồi nhậu.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 13/1 đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thiện Tâm (SN 1990, ngụ quận 8) mức án 20 năm tù về tội giết người.

An Quốc Kiệt và chị Lâm Ngọc Trân (chị gái Tâm) sống với nhau như vợ chồng và có 3 con chung. Giữa năm 2013, do bị Kiệt nghi ngờ ngoại tình với người đàn ông khác nên chị Trân dẫn các con về quận 8 sống chung với mẹ ruột.

Khuya 21/7, trong lúc chị Tâm đang đi làm ca đêm, Kiệt sang nhà mẹ vợ đón các con về. Lúc này, bà Lâm A Thê cùng cháu họ là Lâm Nhã Chi thấy Kiệt đã có hơi men nên giằng co, không cho Kiệt dẫn các cháu đi.
Bực mình, Kiệt dùng ghế đánh bà Thê và chị Chi gây thương tích. Nghe mẹ bị đánh, Tâm dùng khúc gỗ đi tìm anh rể. Khi gặp Kiệt ở quán nhậu, Tâm đã đánh liên tiếp vào đầu khiến Kiệt chấn thương và chết tại bệnh viện.

Theo Phạm Dũng

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.