Làm mộ giả để lấy tiền đền bù, Chủ tịch phường bị bắt giam

Làm mộ giả để lấy tiền đền bù, Chủ tịch phường bị bắt giam
TP – Công an Quận 2 (CA TPHCM) đã tống đạt lệnh khởi tố, bắt giam Trần Thanh Phong, nguyên Chủ tịch UBND phường An Phú do liên quan đến vụ làm mộ giả để lấy tiền đền bù xảy ra ở quận 2 .

Trần Ngọc Hòa, nhân viên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng của quận này, cũng bị bắt giam với đồng tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Lợi dụng vào việc xây dựng khu dân cư An Phú rộng 131 ha trên địa bàn phường, một số đối tượng đã cấu kết với các chủ đất khai khống số lượng, lập hồ sơ mồ mả giả, thực hiện việc di dời mộ khống để nhận tiền đền bù.

2 bị can nói trên đã ký xác nhận cho hàng trăm bộ hồ sơ mồ mả khống, sau đó còn ăn chia số tiền này.

Tiến hành truy xét, CA quận 2 đã thu hồi được 196 bộ hồ sơ mộ giả cùng gần 600 triệu tiền đền bù khống. Vụ án sẽ được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG