Làm người hòa giải bất thành, nam thanh niên chém người trọng thương

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 diễn ra từ ngày 22/9 đến 24/9. Ảnh: Giang Thanh
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 diễn ra từ ngày 22/9 đến 24/9. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Hòa giải mâu thuẫn giúp bạn không được, Nguyễn Văn Nhân (SN 1997, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) kéo đồng bọn đến “nói chuyện” với Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) rồi bất ngờ rút dao chém Trung trọng thương.  

Ngày 28/12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Nhân 7 năm tù, Đặng Văn Đạt (SN 1997) 4 năm tù, Ngô Thiện Tâm (SN 2000) 17 tháng tù, Huỳnh Bảo Huy (SN 1997) và Lê Đức Xuân (SN 1998) 3 năm tù vì phạm tội “Giết người”.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 26/4, vì hòa giải mâu thuẫn giữa Nguyễn Thiện Ý (SN 1998, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) không thành, bị cáo Nhân gây gổ với Trung và buông lời đe dọa chém Trung trước khi bỏ đi.

Sau đó, Nhân về rủ Đạt, Tâm, Huy, Xuân và N.T.P. (SN 1997) cùng đi đánh Nguyễn Ngọc Trung. Các bị cáo đều đồng ý, riêng P. không nói gì.

Bị cáo Nhân cầm từ nhà đi 2 con dao: 1 con giấu vào áo khoác, 1 con đưa cho đồng bọn nhưng không ai chịu cầm nên Nhân vứt vào bụi cây. Dừng xe cách nhà Trung khoảng 10m, Nhân cầm dao chạy vào nhà, các bị cáo Đạt, Tâm, Huy, Xuân, P. chạy theo sau.

Thấy Trung, bị cáo cầm dao chém liên tiếp 3 nhát vào người Trung. Sau đó, Xuân cầm đá, Nhân cầm dao cùng với Tâm rượt đuổi bạn bè của Trung; riêng Đạt và P. đứng tại nơi Trung bị chém.

Khi thấy Trung bị thương nặng, chảy máu nhiều, Nhân cùng đồng bọn bỏ trốn và vứt con dao hung khí ở khu vực chân cầu Sông Hàn. Nguyễn Ngọc Trung sau đó được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu và bả vai, theo giám định, tỉ lệ tổn thương của Trung lên đến 42%.

Trước đó, các bị cáo bị khởi tố với tội danh “Cố ý gây thương tích” nhưng sau đó, VKS đề nghị khởi tố các bị cáo tội “Giết người”. Tại phiên sơ thẩm lần 1 (diễn ra từ ngày 22/9 – 24/9), TAND TP Đà Nẵng đề nghị trả hồ sơ để làm rõ vai trò của N.T.P. Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm khởi tố như tại phiên sơ thẩm lần 1.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.