Làm quan địa chính sau nhiều lần bị kỷ luật

Làm quan địa chính sau nhiều lần bị kỷ luật
TP - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang) Lê Hùng Lĩnh cho biết, sẽ kiểm tra sự việc, vì “đã bị kỷ luật như vậy thì không nên bố trí vào những công việc nhạy cảm”. Ông Lĩnh nói đến hai ông cán bộ địa chính ở huyện đang bị người dân tố cáo dấu hiệu trục lợi đất đai, đó là GĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bùi Đức Tiến và Trưởng phòng TN&MT Lê Hoàng Thành.

Ông Tiến đã hai lần bị đuổi việc, vào năm 2006 ở Cty Dịch vụ tư vấn Kiên Lương do không hoàn thành nhiệm vụ và vào năm 2007, khi làm cán bộ địa chính xã Vĩnh Phú, do sai phạm trong việc lập thủ tục cấp sổ đỏ. Sau đó, ông Tiến lại xin vào làm việc ở cơ quan nhà nước và được đề bạt.

Còn ông Thành, khi làm cán bộ địa chính thị trấn Kiên Lương, vào tháng 3/1997 bị công an bắt tạm giam 4 tháng vì hành vi nhận hối lộ, sau đó bị xử phạt hành chính. Ông Thành trở lại làm việc, được kết nạp đảng, thăng chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.