Làm rõ danh tính hai nghi phạm Trung Quốc sát hại trẻ em

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin
Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin
TPO - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai nghi phạm sát hại bé trai 10 tuổi ở Tràng Định, Lạng Sơn. Hai đối tượng người Trung Quốc này bị bắt giữ vào chiều qua.

Theo tin từ cơ quan chức năng, hai nghi phạm tên là Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần. Cả hai đối tượng này bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn vào chiều ngày 27/2.

Theo lời khai ban đầu, trưa ngày 26/2, Quách Đại Phát (SN 1985, trú tại xã Tiền Lương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu-Trung Quốc) và Liễu Diệp Quần (SN 1987, trú tại Bách Thạch Sơn, TP Giao Hà, tỉnh Cát Lâm-Trung Quốc), vượt biên trái phép đến thôn Nà Ao 2, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn, tìm đến nhà ông Long Văn Linh (SN 1975).

Tại nhà ông Long, khi gặp cháu Long Thanh Tuyền (10 tuổi, con ông Linh), Đại Phát và Diệp Quần đã dùng dao sát hại cháu Tuyền một cách dã man.

Hiện hai "sát thủ" người Trung Quốc đã được chuyển giao cho Phòng PC45, công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra cho biết, đến nay vẫn chưa có kết luận về động cơ gây án của các đối tượng người Trung Quốc này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.