Vụ tiêu cực tại Thanh tra Chính phủ:

Làm rõ động cơ đưa hối lộ của Lương Cao Khải

Làm rõ động cơ đưa hối lộ của Lương Cao Khải
TP- Bản kết luận điều tra bổ sung xác định động cơ, mục đích bị can Lương Cao Khải khi đưa hối lộ cho ông Quách Lê Thanh (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ), là nhằm để “chạy tội” cho bản thân.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ tiêu cực trong thanh tra các dự án, công trình của Tổng Cty Dầu khí Việt Nam.

Bị can Lương Cao Khải (nguyên Vụ phó Thanh tra Chính phủ) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Hai nguyên Vụ phó Thanh tra Chính phủ khác, gồm Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy, cùng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Đáng chú ý, bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan ANĐT đã xác định động cơ, mục đích bị can Lương Cao Khải khi đưa hối lộ cho ông Quách Lê Thanh (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ), là nhằm để “chạy tội” cho bản thân.

Tính đến trước thời điểm bị bắt tạm giam, Lương Cao Khải đã từng 3 lần đưa hối lộ cho ông Thanh, tổng cộng 110 triệu đồng. Tuy nhiên, cả 3 lần này, ông Quách Lê Thanh đều báo cáo Ban Nội chính T.Ư và nộp lại tiền.

Trước đó, ngày 22/1/2007, Viện KSNDTC đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ động cơ, mục đích của Lương Cao Khải khi đưa tiền cho ông Quách Lê Thanh. Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung Lương Cao Khải thêm tội danh “Đưa hối lộ”. 

MỚI - NÓNG