Làm rõ kỳ án ở Kiên Giang

Làm rõ kỳ án ở Kiên Giang
TP - Ngày 18-5, Tổ công tác của Viện KSND tỉnh Kiên Giang làm việc với Ban đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL về thông tin trong bài báo Kỳ án ở Kiên Giang: Chống án, một phụ nữ ba lần vào tù đăng ngày 13-4-2011.

> Chống án, một phụ nữ ba lần vào tù

Xác định, bài báo “là nguồn thông tin rất quan trọng vì vụ việc xảy ra đã lâu, nhiều lần, nhiều cấp xét xử”, nên Tổ công tác làm việc “để làm rõ thêm vụ việc bà Thái Thị Ngàn” ở xã Thạnh Lộc (Giồng Riềng, Kiên Giang) có dấu hiệu bị oan sai.

Diễn biến khác, lãnh đạo TAND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, đang xem lại toàn bộ vụ việc, nhất là vụ kiện dân sự xét xử năm 1999, nếu oan sai là cội nguồn dẫn tới các hậu quả về sau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.