Làm rõ nguyên nhân nam sinh viên Bách Khoa bị giết tại nhà

Khi vụ việc xảy ra, đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội - đến hiện trường chỉ đạo lực lượng phá án. Ảnh: Hoàng Lam
Khi vụ việc xảy ra, đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội - đến hiện trường chỉ đạo lực lượng phá án. Ảnh: Hoàng Lam
Đột nhập vào căn nhà 4 tầng để trộm cắp, bị phát hiện, Chu Văn Trường (26 tuổi, quê Tuyên Quang) đã sát hại Nguyễn Quang Anh (18 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) rồi bỏ trốn.

Ngày 29/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đang tạm giữ Chu Văn Trường (26 tuổi, quê Tuyên Quang), nghi phạm được cho đã sát hại Nguyễn Quang Anh (18 tuổi) trong căn nhà 4 tầng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, sáng sớm 2 hôm trước, người thân gọi cửa không thấy Anh trả lời nên vào phòng ngủ tầng 2 kiểm tra.

Phát hiện nam sinh nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể, mẹ anh ta kêu cứu và gọi cảnh sát. Khi lực lượng chức năng có mặt, chàng trai đã tử vong.

Từ dấu vết hiện trường và khám nghiệm tử thi, công an quận Cầu Giấy và Phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội kết luận nạn nhân bị sát hại.

Chưa đến 24 giờ sau, cảnh sát xác định nghi phạm gây án và lần ra nơi anh ta thuê trọ trên đường Hồ Tùng Mậu (cùng quận). Sau đó, trinh sát đưa người này về trụ sở PC45.

Cơ quan điều tra nhận định đêm xảy ra vụ án, Trường đột nhập vào căn nhà 4 tầng để trộm cắp. Bị phát hiện, anh ta sát hại con trai chủ nhà rồi bỏ trốn.

Người dân khu vực cho hay, nạn nhân vừa thi đỗ đại học và chuẩn bị làm thủ tục nhập trường.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.