Làm rõ nhóm bắt người trước cửa ngân hàng

Làm rõ nhóm bắt người trước cửa ngân hàng
TP - Ngày 2-7, Công an quận Thanh Xuân điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cướp tiền của khách hàng tại cửa ngân hàng Quân đội (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân).

> Bắt người, cướp tiền trước cửa ngân hàng

Như Tiền Phong đã đưa tin, Anh Đỗ Tiến Thịnh (SN 1983, ở Hà Đông) đến trụ sở công an trình báo, chiều 29-6, anh Thịnh và anh trai là Đỗ Dự Minh (SN 1978) đến ngân hàng trên giao dịch.

Sau khi gửi 180 triệu đồng, anh Minh cầm 70 triệu đồng ra đến sân ngân hàng, bất ngờ bị một nhóm đối tượng khống chế, ép lên taxi đưa đi…

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do vay nợ nhiều, anh Minh phải vào TPHCM trốn nợ. Thời gian này, vợ Minh là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1983) có quan hệ với Nguyễn Văn Trung (SN 1980, ở Hà Đông) nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, thù tức.

Ngày 29-6, Thủy báo cho Trung biết Minh sẽ ra Hà Nội và cùng em trai đến chi nhánh ngân hàng Quân đội ở đường Nguyễn Trãi giao dịch.

Trung gọi Hoàng Văn Trung (SN 1989, quê Phú Thọ) cùng 5 đối tượng khác đến cửa ngân hàng chờ. Thấy anh Minh và anh Thịnh ra khỏi cửa ngân hàng, nhóm của Trung khống chế, đưa anh Minh lên taxi đưa về một quán cà phê ở Hà Đông để hành hung.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa anh Minh về nhà Thủy ở Tân Triều, Thanh Trì, rồi gọi Đỗ Thị Mai Phương (SN 1983, ở Hà Đông, chủ nợ của anh Minh) đến, ép anh Minh viết giấy nợ 800 triệu đồng.

Tối cùng ngày, cảnh sát tìm thấy anh Minh bị bỏ lại tại phường Cầu Bươu, Hà Đông. Anh Minh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng giập thận. Công an Thanh Xuân đã bắt giữ Nguyễn Văn Trung và Hoàng Văn Trung, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.