Làm rõ sự vi phạm luật pháp, đạo lý của Trung Quốc

Gia đình bà Hoa làm việc với Luật sư Đỗ Pháp chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc
Gia đình bà Hoa làm việc với Luật sư Đỗ Pháp chuẩn bị khởi kiện Trung Quốc
TPO - Dự kiến tháng 7 tới, vụ kiện phía Trung Quốc ra tòa vì đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS được tổ chức tại TAND TP. Đà Nẵng. Hội Nghề cá Đà Nẵng cũng tính tới khả năng đưa vụ kiện này ra tòa án quốc tế.

Chiều 5/6, Luật sư Đỗ Pháp, Trưởng văn phòng Luật sư Đỗ Pháp (Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng) chính thức tiếp nhận ủy quyền thực hiện pháp lý vụ kiện phía Trung Quốc ra tòa trong vụ đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa (Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Luật sư Đỗ Pháp yêu cầu gia đình chủ tàu cá cung cấp hồ sơ liên quan, danh sách thuyền viên làm nhân chứng cùng chứng tích hư hại con tàu để làm bằng chứng trước  tòa. 

Theo bà Hoa gia đình bà đã có trong tay hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tàu cá ĐNa 90152TS, bảo hiểm, lời kể các nhân chứng- thuyền viên trên tàu và đặc biệt đoạn clip dài 2 phút 31 giây, ghi toàn bộ diễn biến cận cảnh tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 TS vào 16 giờ chiều 26/5 vừa qua. 

“Đây là cơ sở tiến hành biện pháp tố tụng. Cùng với các chứng lý tiếp tục bổ sung trong quá trình củng cố hồ sơ, tất cả các hành vi vi phạm luật pháp, đạo lý của Trung Quốc sẽ được làm sáng tỏ trước tòa”, ông Pháp nhấn mạnh.

Luật sư Đỗ Pháp cho hay,  sẽ làm hết sức mình với tất cả trách nhiệm, sự chia sẻ với bà Hoa và cả nghề cá không riêng gì Đà Nẵng. 

Dự kiến tháng 7 tới, vụ khởi kiện sẽ được tiến hành tại TAND TP.Đà Nẵng, theo quy định. Vụ kiện có thể kéo dài, vắng mặt bị đơn, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành tới cùng. “Toàn bộ lệ  phí suốt quá trình khởi kiện đến kết thúc vụ án, văn phòng sẽ hoàn toàn miễn phí cho gia đình chị Hoa”, Luật sư Pháp nói. 

Theo ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng, hội sẽ đồng hành cùng Văn phòng Luật sư Đỗ pháp, gia đình bà Hoa suốt vụ kiện. “Không chỉ TAND TP.Đà Nẵng, chúng tôi tính tới đưa vụ kiện này ra cả tòa án quốc tế”- ông Lĩnh nhấn mạnh.

Bà Hoa bộc bạch, suốt đời bám biển, kỹ năng pháp lý còn hạn chế, nhưng tôi luôn tin mình làm đúng với lương tâm, sự thật và chính nghĩa nên không hề sợ. Dù đi bất kỳ đâu, tòa trong nước hay quốc tế, chúng tôi sẽ kiện tới cùng.

Ông Lĩnh cho hay, không chỉ có phiên tòa ở tòa án, mà sẽ có hàng triệu phiên tòa lương tri của những người dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên khắp thế giới cùng “xử” phía Trung Quốc.

"Đưa phía Trung Quốc ra tòa để khẳng định thứ nhất vùng biển Hoàng Sa, và vị trí tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Đà Nẵng thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Thứ 2, những bằng chứng về hành vi “vô nhân đạo” của tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Đà Nẵng sẽ được đưa ra trước công luận, để mọi người cùng hiểu dã tâm, lên án, bác bỏ luận điệu tráo trở của phía Trung Quốc", ông Lĩnh nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG