Làm rõ vụ phóng viên chụp ảnh TNGT bị hành hung

Làm rõ vụ phóng viên chụp ảnh TNGT bị hành hung
TP - Chiều 13-12, đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng (Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ) chủ trì cuộc họp báo về vụ PV Nguyễn Đức Khánh (báo Nông Thôn Ngày Nay) bị hành hung khi chụp ảnh một vụ TNGT đêm 24-11 giữa ô tô 65E-8999 của Công an Cần Thơ với một xe máy trên đường Trần Văn Khéo, Ninh Kiều.

> Đã xác định được những người đánh phóng viên
> Chụp ảnh TNGT, phóng viên bị hành hung

Theo kết quả điều tra, chiếc ô tô của Phòng Hậu cần Công an Cần Thơ trên đường chở khách làm việc, bị 2 người chạy xe máy say rượu đâm vào.

Lái ô tô gọi điện báo với sỹ quan trực cơ quan, được cử mấy người đến giúp giải quyết vụ tai nạn. Chính những người này dùng băng keo dán biển số xe và lấy máy ảnh của anh Khánh, song họ đã trả lại ngay khi biết anh Khánh là phóng viên.

Cũng theo kết quả điều tra, lúc này có 3 người đứng ở lề đường gây sự với anh Khánh, cho rằng đã chụp ảnh họ. Anh Khánh bỏ chạy. Qua một tiệm bán điện thoại di động, một người đang mua sim thấy cảnh đuổi nhau, tưởng cướp giật nên xông ra xô ngã anh Khánh. Anh Khánh bò dậy tiếp tục chạy, 4 người kia không đuổi theo nữa. Trong kết luận điều tra, 4 người này có tên tuổi, địa chỉ cụ thể.

Đại tá Trảng nói, mấy chiến sỹ của Phòng Hậu cần Công an Cần Thơ dán biển số xe ô tô và lấy máy ảnh của phóng viên Khánh là “làm sai, hành xử thô thiển, đang được đơn vị kiểm điểm. Vì nơi không cấm chụp ảnh, không có quyền ngăn cản chụp ảnh không chỉ với nhà báo mà với cả người dân”.

Về những người đuổi đánh anh Khánh, đại tá Trảng cho biết, vì anh Khánh bị trầy xước nhẹ, nên công an chỉ xử lý hành chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG