Làm rõ vụ thất thoát 200 tỷ đồng tại Cty Lương thực Hậu Giang

Làm rõ vụ thất thoát 200 tỷ đồng tại Cty Lương thực Hậu Giang
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tới Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty Cổ phần lương thực Hậu Giang.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tới Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty Cổ phần lương thực Hậu Giang về các tội danh: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, bị can Huỳnh Văn Thông, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Cty Lương thực Miền Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần lương thực Hậu Giang và Đặng Hoàng Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần lương thực Hậu Giang bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Bị can Võ Trường Hùng (SN 1977), nguyên Tổng giám đốc cùng Nguyễn Xuân Mãi, nguyên Kế toán trưởng; Lê Trần Quang Thái, nguyên Trưởng phòng kinh doanh bị đề nghị truy tố về hành vi “Cố ý làm trái…”. Còn bị can Võ Thị Thu Hà, Giám đốc Cty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà bị đề nghị truy tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, năm 2013, ông Võ Trường Hùng đã tự ý đàm phán, ký hợp đồng ngoại thương với nội dung bán cho một Cty của Thái Lan 100 nghìn tấn gạo, mặc dù theo quy định của Cty thì thương vụ này phải được HĐQT chấp thuận, thông qua. 

Để thực hiện hợp đồng với đối tác, ông Hùng đã ký 14 hợp đồng mua 109 nghìn tấn gạo của Cty Võ Thị Thu Hà trị giá hơn 944 tỷ đồng, đồng thời chuyển trước cho Cty này 90% giá trị hợp đồng. 

Nhưng sau đó, Cty Cổ phần lương thực Hậu Giang chỉ nhận được 23.363 tấn gạo với trị giá hơn 212 tỷ đồng, số còn lại Cty Võ Thị Thu Hà không có gạo để rao. Thay vì yêu cầu đối tác hoàn lại tiền, ông Hùng và đồng phạm lại lập hợp đồng khống, bán lại số gạo trên giấy tờ cho Cty Thu Hà với giá thấp hơn, gây thiệt hại gần 28 tỷ đồng cho Cty.

Sau sự vụ trên, Tổng Cty lương thực miền Nam không cho phép Cty lương thực Hậu Giang mua gạo của một đối tác duy nhất nhằm tránh rủi ro, nhưng ông Hùng vẫn tiếp tục ký các hợp đồng mua khống 71.000 tấn gạo, tổng trị giá trên hợp đồng là gần 565 tỷ đồng của Cty Thu Hà và 8 Cty do Võ Thị Thu Hà chỉ định. Do các Cty này không có gạo để bán cho Hùng nên ông này lại ký hợp đồng mua lại gạo của Cty Hà, tạo điều kiện để Võ Thị Thu Hà chiếm đoạt hơn 172 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.