Lâm tặc bỏ chạy, vứt lại 9 cá thể cầy vòi quý hiếm

Cá thể cầy vòi hương thu giữ được sau khi lâm tặc vứt gùi bỏ chạy. Ảnh: Pháp luật Việt Nam.
Cá thể cầy vòi hương thu giữ được sau khi lâm tặc vứt gùi bỏ chạy. Ảnh: Pháp luật Việt Nam.
TP - Tin từ Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết ngày 30/9 cho biết, lực lượng kiểm lâm của vườn vừa thu giữ 9 cá thể cầy vòi quý hiếm do lâm tặc bỏ chạy, vứt lại trong lâm phần của vườn này. 

Theo đó, vào hồi 04 giờ 30 phút ngày 29/9, tại khu vực Km22 đường 20, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ tuần tra - Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch phát hiện 2 đối tượng đang mang 2 gùi (bao lác) đi từ rừng ra. 

Khi thấy tổ tuần tra, các đối tượng liền vứt lại 2 gùi và bỏ chạy. Kiểm tra trong hai gùi nói trên, tổ tuần tra phát hiện 9 cá thể cầy vòi, trong đó có 05 cá thể Cầy vòi mốc (Paguma larvata) và 04 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), có tổng trọng lượng 20,9 kg, có 2 cá thể cầy vòi mốc đã chết do bị thương.

Đây là loại động vật quý hiếm, được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. 

MỚI - NÓNG