Lâm tặc đốn gỗ ở rừng phòng hộ

Một cây gỗ quý bị đốn hạ.
Một cây gỗ quý bị đốn hạ.
TPO - Ngày 8/8, ông Nguyễn Ngọc Xuân Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa phát hiện lâm tặc đã khai thác gỗ trái phép số lượng khá lớn tại tiểu khu 1604.

Lâm tặc đã đốn hạ 12 cây dái ngựa (tên khoa học là Swietenia mahagoni) có đường kính lớn. Dấu vết hiện trường cho thấy đã có khoảng 40m3 gỗ bị lâm tặc cưa cắt và vận chuyển trót lọt bằng đường thuỷ. 

Hiện tại lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng đã được tăng cường tại khu vực này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.