Lâm tặc mở 4km đường rừng để chuyển gỗ lậu ở Quảng Trị

Số gỗ lậu tang vật. Ảnh: Uyên Nhi.
Số gỗ lậu tang vật. Ảnh: Uyên Nhi.
Nhà chức trách Quảng Trị vừa phát hiện 15 m3 gỗ lậu, cùng với một con đường dài 4 km được lâm tặc mở trái phép để vận chuyển gỗ lậu ở xã biên giới Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Sáng 18/8, kiểm lâm phối hợp với công an huyện Hướng Hóa, Đồn biên phòng Sen Bụt phát hiện 35 hộp gỗ xoan rừng và bời lời, có khối lượng 15 m3 quy tròn tại khu vực bìa rừng giáp biên giới Việt - Lào. Nhà chức trách còn thu một máy tời tự chế lâm tặc vứt lại.

Khu vực này cách nơi tập trung dân cư khoảng 5km nhưng đường đi lại khó khăn. Để phục vụ vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, lâm tặc tự mở một con đường dài 4 km.

Ngoài ra, trong khi vận chuyển gỗ ra khỏi rừng để xử lý vụ việc, nhiều bẫy chông được đặt giữa đường nhằm làm thủng lốp xe chở gỗ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG