Lâm tặc phải trả lại hơn 11 tỷ đồng

Lâm tặc phải trả lại hơn 11 tỷ đồng
TP - 11 trường hợp phá rừng, bị lập biên bản ở Phú Quốc, nhưng do sơ suất trong xác nhận nguồn gốc đất đai phục vụ giải tỏa, xây dựng sân bay Phú Quốc nên vẫn được nhận tiền bồi thường 11 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện UBND huyện Phú Quốc ra quyết định yêu cầu họ phải trả lại số tiền này.

Ông Trần Quốc Việt - Phòng tiếp dân UBND huyện Phú Quốc cho biết thông tin trên.

Vào năm 2007, cụm cảng hàng không miền Nam đã chuyển cho ngành chức năng tỉnh Kiên Giang trên 250 tỷ đồng để chi bồi thường giải tỏa tại dự án sân bay quốc tế Phú Quốc.

Báo Tiền Phong có bài “Lâm tặc cũng được bồi thường”. Trong số lâm tặc được nhận tiền bồi thường có một đại tá về hưu từng bị lập biên bản.

Danh sách nhận bồi thường còn có nhiều hộ là người nhà của lực lượng kiểm lâm trên đảo với số tiền nhiều tỷ đồng.  

MỚI - NÓNG