Đắk Lắk:

Lâm tặc tấn công kiểm lâm cướp lại gỗ lậu

Nửa số gỗ bị cướp còn lại
Nửa số gỗ bị cướp còn lại
TPO - Chiều 2/12, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết: đơn vị vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng báo cáo việc một số kiểm lâm bị tấn công.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một xe Toyota 12 chỗ 'độ' đang bốc gần 100 khúc gỗ căm xe, khối lượng trên 2m3 tại buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Kiểm tra, chủ gỗ không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, cán bộ kiểm lâm lập biên bản tạm giữ thì bị chục thanh niên dùng gậy dài uy hiếp, tấn công, phá xe tạm giữ gỗ cướp đi một nửa số gỗ.

“Rất may lúc xảy ra sự việc các kiểm lâm chạy kịp nếu không thì đã bị thương. Người trực tiếp cầm gậy sắt đập phá xe và đe dọa, tấn công kiểm lâm là Lâm, tên thường gọi là Lâm 'trọc'. Đối tượng này thường xuyên hoạt động quanh Vườn quốc gia. Người dân thường vào Vườn đốn hạ gỗ trái phép, vận chuyển, kết tại một số nhà dân trong Buôn. Lợi dụng trời tối, mưa, vắng người, các đầu nậu sử dụng xe ô tô 'độ' tới các điểm tập kết gỗ để vận chuyển đi tiêu thụ”, ông Tùng cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

MỚI - NÓNG