Làm thẻ Visa giả chiếm đoạt tiền, 2 người nước ngoài lĩnh 19 năm tù

Bị cáo Ping Sanshi và Hao Yanjun tại tòa.
Bị cáo Ping Sanshi và Hao Yanjun tại tòa.
TP - Ngày 10/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 10 năm tù đối với Ping Sanshi (SN 1976, trú tỉnh Quế Châu, Trung Quốc) và 9 năm tù với Hao Yanjun (SN 1989, trú tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2015, Hao Yanjun quen biết và làm việc tại công ty du lịch Trung Quốc do Ping Sanshi làm giám đốc. Trong quá trình kinh doanh dịch vụ du lịch với đối tác tại Đà Nẵng, công ty của Ping Sanshi nợ đối tác 510 nghìn nhân dân tệ.

Biết Hao Yanjun có thiết bị và có khả năng làm giả thẻ tín dụng Visa, Ping đưa Hao 35 nghìn nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) để mua laptop và lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của chủ thẻ Visa dựa trên thông tin tài khoản do một phụ nữ Thái Lan mà Hao quen cung cấp.

Các bên thỏa thuận chia 50% số tiền chiếm đoạt cho người phụ nữ Thái Lan, 40% chuyển khoản cho công ty đối tác để trả nợ và 10% cho Ping và Hao.

Chiều 4/4/2016, Ping và Hao đến Phòng Kế toán của công ty đối tác và yêu cầu được sử dụng máy EDC để quẹt thẻ tín dụng trả nợ. Tại đây, Hao thực hiện 29 giao dịch quẹt thẻ nhằm chiếm đoạt số tiền gần 470 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ 15 giao dịch thành công với tổng số tiền chiếm đoạt là 225 triệu đồng. Quá trình phạm tội bị Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng phát hiện, 2 bị cáo bị bắt tại hiện trường cùng tang vật gây án.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.