Làm việc với công dân bị 'vờn'

Làm việc với công dân bị 'vờn'
TP - Chiều 31-10, Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) Lê Minh Tấn làm việc với bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện gia đình bị chính quyền “vờn” nhiều năm qua.

> UBND tỉnh “vờn” công dân

Như Tiền Phong thông tin, gia đình bà Nguyệt kiện UBND tỉnh Bến Tre về những quyết định thu hồi đất trái pháp luật, UBND tỉnh thu hồi các quyết định bị kiện để tòa đình chỉ vụ án, rồi lại ban hành các quyết định giống như cũ để kiện tụng dai dẳng.

Gần nhất, chiều 29-10, tòa phúc thẩm tiếp tục đình chỉ vụ kiện vì UBND tỉnh Bến Tre lại thu hồi các quyết định bị kiện.

Tại buổi làm việc với bà Nguyệt, Chủ tịch huyện Mỏ Cày Nam cho biết, sẽ cấp sổ đỏ 1.500 m2 đất mà gia đình bà đang sử dụng. Còn khoảng 1.700 m2 đất, ba chục năm trước chính quyền thị trấn Mỏ Cày tùy tiện lấy cấp cho 3 hộ khác, sẽ tìm cách giải quyết hợp lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.