Lấn đất, chém người, được miễn tố?

Lấn đất, chém người, được miễn tố?
TP - Mẹ con chị Hoài (Hương Khê - Hà Tĩnh) đi kiểm tra rừng, phát hiện đối tượng chiếm đất, phá cây, bèn lên tiếng để ngăn chặn. Đáp lại, kẻ chiếm rừng cùng em trai chém hai mẹ con chị Hoài ngã gục.

Vợ chồng anh chị Phan Văn Hiến, Đặng Thị Hoài trú tại thôn 6, xã Hoà Hải, Hương Khê (Hà Tĩnh) xin nhận rừng để chăm sóc, bảo vệ. UBND huyện Hương Khê đồng ý ra quyết định (QĐ) số 91 ngày 22-4-1998, cấp cho vợ chồng anh Hiến 19ha đất rừng tại tiểu khu 193 thuộc xã Hòa Hải.

Sau hai năm nhận rừng, đồi trọc dưới sự chăm sóc của anh Hiến đã thành rừng keo xanh tươi. Đầu năm 2000, anh Hiến trồng tiếp những khu vực còn sót lại, có 7 hộ dân trong xã Hòa Hải ngang nhiên mang cuốc, xẻng vào rừng của anh chặt cây, phá rào khoanh vùng chiếm đất, mặc cho Hiến giải thích và đưa ra nhiều loại giấy tờ chứng minh đất rừng này thuộc về gia đình anh.

Báo cáo sự việc lên chính quyền xã, không xong, anh Hiến làm đơn gửi các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh và trung ương. Kết quả là các đối tượng chiếm rừng tiếp tục thả trâu bò phá cây của anh Hiến.

Đỉnh điểm của sự việc, trưa 7-2-2010, chị Hoài cùng con trai là cháu Phan Văn Linh đi kiểm tra rừng, phát hiện hai anh em Thái Văn Sỹ, Thái Văn Loan (hộ dân lấn chiếm đất rừng gần chục năm nay) thả trâu, bò và trồng cây trên đất rừng của chị. Hai bên lời qua tiếng lại, Sỹ và Loan dùng rựa chém vào đầu, tay làm hai mẹ con chị Hoài ngã gục.

Xử lý bao biện

UBND huyện Hương Khê tổ chức đoàn kiểm tra tại xã Hoà Hải. Tại biên bản nêu khá đầy đủ tính hợp pháp về quy trình, thủ tục cấp đất rừng, quá trình kiểm tra thực địa. Nhưng đoạn kết luận, đoàn kiểm tra lại ghi: “QĐ số 91 về việc giao đất lâm nghiệp cho anh Phan Văn Hiến của UBND huyện Hương Khê ngày 22-4-1998, trùng lên diện tích đất ở và đất vườn của 12 hộ dân trong xã”.

UBND huyện Hương Khê ra QĐ số 1776, nội dung: “Thu hồi và bãi bỏ QĐ số 91 trước đây về việc giao 19ha đất lâm nghiệp cho anh Hiến vì khi thực hiện giao đất thiếu kiểm tra nên trùng lên diện tích của 12 hộ dân”.

Anh Hiến khiếu nại lên tỉnh. Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, anh Hiến đã trồng rừng được 12ha, phần còn lại bị 7 hộ dân khác lấn chiếm, không có chuyện cấp đất cho anh Hiến trùng lên diện tích của 12 hộ dân trong xã!

Ngày 19-11-2007, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra QĐ 3012 do Phó chủ tịch Trần Minh Kỳ ký không công nhận QĐ 1776 của UBND huyện Hương Khê, và chỉ đạo huyện nhanh chóng giải quyết vụ việc. Ngày 28-3-2008, UBND huyện Hương Khê ra thông báo số 803, thu hồi QĐ 1776 do chính UBND huyện ra trước đó.

Tuy nhiên, thay vì xử lý 7 hộ dân trả đất lấn chiếm lại cho chủ rừng, UBND huyện lại ra thông báo ngày 30-10-2009, giao cho UBND xã Hòa Hải cấp giấy chứng nhận cho anh Hiến số diện tích đã trồng rừng, và thu hồi số diện tích còn lại.

Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh, chị Hoài bị thương tật 29,7%, cháu Linh 17,2%.

Sau ba tháng điều trị, bốn ngón tay của chị Hoài bị đứt rời nối lại chưa cử động được, vết thương ở đầu làm chị thường xuyên chóng mặt.

Chị Hoài nhiều lần làm đơn gửi công an huyện Hương Khê yêu cầu khởi tố hai anh em Sỹ, Loan, nhưng đáp lại đang là sự im lặng.

MỚI - NÓNG