Lần thứ 3 hoãn phiên toàn xử vụ xà lan tông sập cầu Ghềnh

Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa
TPO - Lần thứ 3 đưa ra xét xử vụ sập cầu Ghềnh, TAND TP. Biên Hòa tiếp tục hoãn phiên tòa, yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau một ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn và Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường thủy”, ngày 29/3, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Hai bị cáo trong vụ án là Phan Thế Thượng (64 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Trần Văn Giang (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) được HĐXX quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại, giao chính quyền địa phương quản lý.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 19/3/2016, Thượng biết rõ tàu kéo SG-3745 không đảm bảo an toàn kỹ thuật, biết Giang không có bằng thuyền trưởng nhưng vẫn giao cho Giang điều khiển tàu đẩy sà lan SG-5984 chở cát từ sông Cổ Chiên (Trà Vinh) đến Đồng Nai.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 21/3/2016, khi đến đoạn sông qua cầu Ghềnh (cầu Đồng Nai lớn), Giang đã để sà lan va chạm vào trụ cầu Ghềnh khiến cầu sập, gây thiệt hại nặng.

Đây là lần thứ 3, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung về các chứng cứ đánh giá tài sản thiệt hại. HĐXX yêu cầu Cty quản lý cầu Ghềnh xác định lại giá trị sử dụng của cầu Ghềnh, thiệt hại của từng nhịp cầu do vụ tai nạn gây ra.

MỚI - NÓNG