Lạng Sơn: 10 Giám đốc hầu toà

Lạng Sơn: 10 Giám đốc hầu toà
TP - Ngày 3/5, TAND tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 25 bị cáo.

Từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2002, một số cán bộ thuộc Cty XNK Lạng Sơn đã lợi dụng cơ chế khoán trong kinh doanh để cấu kết với 18 Cty trên cả nước thông qua Cty XNK Lạng Sơn làm thủ tục xuất khống 3.065,68 tấn hàng và 175.000 mũ nan, nón lá với tổng số tiền hàng lên tới trên 86 tỷ 609 triệu đồng, làm thủ tục hoàn thuế và chiếm đoạt 4.347.943.951 đồng.

Tuy nhiên trong vụ án, chỉ có 10 giám đốc phải ra trước vòng móng ngựa gồm: Tô Văn Cộc (Giám đốc Cty XNK Lạng Sơn thời kỳ năm 2000), Trần Văn Thức (Giám đốc Cty XNKLS năm 2001), Đặng Văn Tỷ Em (GĐ Cty nông sản Việt Hưng- Bình Dương), Đặng Thanh Tùng (GĐ Cty XDTM Đại Việt, chi nhánh Cần Thơ), Phạm Đại Tự (GĐ Cty CPTM Nam Việt-TPHCM), Dương Hoàng Trọng (GĐ Cty TNHH Dương Hoàng-TPHCM), Nguyễn Quý Ngọc (GĐ Cty Trường Thịnh-LS), Nguyễn Văn Quang (GĐ Cty XNK Thủ công mỹ nghệ Nam Định), Đặng Huy Sơn (GĐ Cty TNHH Minh Sơn-TPHCM), Nguyễn Xuân Bính (GĐ Cty TNHH Tân Trường Thọ-TPHCM) và Đỗ Quang Hùng - Phó GĐ Cty XNK Lạng Sơn.

Trong vụ án này, dư luận lại không khỏi băn khoăn khi ông Lê Xuân Chiểu, Giám đốc Cty Bạch Đằng (Bộ Công an) dù đã thừa nhận bán chứng từ, hoá đơn khống GTGT cho Hoàng Thị Thu, kế toán trưởng Cty XNK Lạng Sơn để chiếm đoạt tiền Nhà nước 33.734.630đ nhưng được cơ quan điều tra nhận định do “bị lừa”, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt…nên chỉ yêu cầu cơ quan chủ quản xử lý hành chính.

Dự kiến, phiên toà sẽ kéo dài đến hết ngày 31/5.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.