Lạng Sơn: Bắt 2 đối tượng buôn bán 6 bánh ma túy

TPO - Hai anh em Thi Văn Phúc và Thi Văn Nghị thiết lập đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn từ tỉnh Thái Nguyên về khu vực biên giới Lạng Sơn tiêu thụ.
Hai đối tượng Thi và Nghị cùng tang vật tại cơ quan công an Lạng Sơn *ảnh: TL

Ngày 12/9, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý hai đối tượng: Thi Văn Phúc (SN 1989, trú tại thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); Thi Văn Nghị (SN 1976, trú tại thôn Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi buôn bán trái phép các chất ma túy.

Trước đó, trưa 9/9, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Phòng Cảnh sát điều tra ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thi Văn Phúc đang giấu trong hành lý 6 bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng đang ngồi trên một xe ô tô khách chạy hướng Thái Nguyên - Lạng Sơn.

Phúc khai nhận 6 bánh là heroin mua ở Thái Nguyên với mục đích mang về chia nhỏ để bán lẻ cho người nghiện ma túy tại khu vực các xã biên giới huyện Cao Lộc.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Thi Văn Nghị (SN 1976, trú tại thôn Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).