Lạng Sơn: Bắt 2 tên trộm cắp dây cáp điện cao thế

Lạng Sơn: Bắt 2 tên trộm cắp dây cáp điện cao thế
Thời gian gần đây ở Lạng Sơn, tình trạng kẻ gian đánh cắp các thiết bị điện (đặc biệt là bằng đồng) ngày càng gia tăng do giá đồng tăng cao.
Lạng Sơn: Bắt 2 tên trộm cắp dây cáp điện cao thế ảnh 1
Hai thủ phạm Nguyễn Hán Chung và Hoàng Văn Thùy  

Nguyễn Hán Chung - sinh năm 1977 trú quán tại Tân Thượng, Văn Bàn, Lào Cai bỏ nhà lên Lạng Sơn từ năm 1998 và sống vất vưởng, trộm cắp. Hắn có tới 3 tiền án về tội trộm cắp.

Hoàng Văn Thùy, sinh 1986 trú quán tại Trần Quang Khải, phường Chi Lăng TPLS và sống trong một gia đình ly tán, không hạnh phúc. Hai tên sớm “cặp” với nhau cùng phạm tội.

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8/2005 - bọn Chung, Thùy thực hiện 12 lần dùng sào tre đầu buộc móc sắt để kéo cầu chì tắt điện sau đó tháo dây cáp điện bằng đồng ở các trạm biến áp ở các địa bàn: Cao Lộc (3 vụ), Chi Lăng (1 vụ), Văn Lãng (2 vụ), TPLS (5 vụ), Hữu Lũng (1 vụ), Yên Thế (tỉnh Bắc Giang - 2 vụ).

Hai tên này thường mang bán cho Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1973 là chủ điểm thu mua phế liệu ở đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ-TPLS.

Điều đáng nói, trong thời gian gần đây kẻ gian thường nhằm vào các thiết bị bằng đồng vì từ giữa năm 2004 bên kia biên giới nhiều người thu mua đồng với giá cao, khoảng 40 NDT/ kg (tương đương 80 nghìn VNĐ) nên hiện tượng mất cắp thiết bị điện ngày càng gia tăng.

Trung tá Nông Văn Định - Phó trưởng CATP Lạng Sơn cho biết: “Mặc dù cơ quan CA đã cố gắng sàng lọc đối tượng, mở rộng điều tra song đến ngày 12/8 mới làm rõ và tạm giữ tên Chung và tên Thùy.

Đến chiều ngày 16/8 chúng mới khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình...”. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG