Lạng Sơn: Bắt giữ 2 xe ô tô chở đầy gỗ lậu trong đêm

2 xe chở gỗ lậu bị tạm giữ tại hạt kiểm lâm huyện Bình Gia *ảnh: N.D.C
2 xe chở gỗ lậu bị tạm giữ tại hạt kiểm lâm huyện Bình Gia *ảnh: N.D.C
TPO - Hai chiếc xe ô tô vận chuyển gỗ vận chuyển trong đêm khuya trên con đường độc đạo có rừng nguyên sinh bị lực lượng công an chặn bắt và giao ngành kiểm lâm xử lý.

Chiều 3/10, ông Hoàng Văn Niên, Hạt trưởng kiểm lâm huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang tiến hành xử phạt hành chính, cảnh cáo đối với hai đối tượng vận chuyển gỗ không đủ giấy tờ hợp lệ vận chuyển qua địa bàn.

Trước đó, vào hồi 21h20, ngày 1/10, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát; phòng PA 81, công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô biển kiểm soát: 98C-069.84 và 12C-065.20 vận chuyển gần 10m3 gỗ, đa phần là mận rừng.

Địa điểm bắt giữ là khu vực đèo Khau La, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia. Đây là những điểm nóng về tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Ở Lạng Sơn, rừng nguyên sinh bị “lâm tặc” tàn phá; hiện chỉ còn rất ít rừng nguyên sinh tồn tại và đang phát tín hiệu kêu cứu khẩn cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được nguồn gốc, xuất xứ được chở trên 2 xe ô tô kể trên.

Theo ông Niên; lái xe số gỗ trên là người huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi gỗ bị tạm giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Bình Gia; chủ gỗ có xuất trình giấy phép khai thác, nhưng thiếu một số giấy tờ cần thiết như bản kê chi tiết số gỗ được phép vận chuyển.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.