Lạng Sơn: Bắt giữ hàng loạt vụ pháo lậu qua biên giới

Lạng Sơn: Bắt giữ hàng loạt vụ pháo lậu qua biên giới
TP - Ngày 20/12, Đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 190 ống pháo dàn, pháo hoa tại ngã tư Mỹ Sơn (phường Vĩnh Trại – TP Lạng Sơn). Từ một tháng nay, măt hàng cấm này trở nên nóng bỏng và nhập lậu ồ ạt.
Lạng Sơn: Bắt giữ hàng loạt vụ pháo lậu qua biên giới ảnh 1
Pháo dàn, pháo hoa Trung Quốc bị Đội QLTT số 1 bắt trưa 20/12

Riêng trong ngày 18/12, Đội quản lý thị trường số 2 và Đội Kiểm soát Hải quan (thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn) liên tiếp bắt 4 vụ chuyển pháo lậu ở dọc khu vực biên giới, thu giữ 200 cây pháo hoa, pháo phụt và gần 400 kg pháo các loại.

Thượng úy Đoàn Văn Giang, Trạm phó Trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (huyện Cao Lộc) cho biết:

Vì buôn pháo có lời lớn nên bọn đầu nậu cố tình vi phạm pháp luật và cò mồi thuê một số người dân bản địa vận chuyển cho chúng. 

Thủ đoạn của bọn buôn hàng cấm là xé lẻ hàng, lợi dụng các đường mòn, đường tránh, đường tắt để “qua mặt” các cơ quan chức năng.

Trong tháng 11/2007, Trạm Dốc Quýt đã bắt giữ được 9 vụ với 352 kg pháo nổ, 1.200 que pháo hoa và 200 kg pháo to hình lựu đạn và mỏ vịt có thể gây sát thương đến người. Đặc biệt, trong tuần vừa qua có tới 4 vụ pháo lậu liên tiếp bị bắt giữ.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 20/12, tại đường mòn 279 thuộc địa phận xã Tân Lang (huyện Văn Lãng - Lạng Sơn), Tổ công tác phòng PC15 CA tỉnh Lạng Sơn và Đội chống buôn lậu thành phố Lạng Sơn bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 99K3743, do Lại Xuân Tuyển (SN 1982) trú tại Tự Thôn, xã Lam Sơn (Bắc Ninh) điều khiển, chở trên xe 4,6 tấn gà Trung Quốc không qua kiểm dịch nhập lậu.

Đây là vụ nhập lậu gà lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lạng Sơn (trị giá trên 120 triệu đồng). Tuyển khai, số gà này được một người lạ mặt thuê chở từ thị trấn Đồng Khê (tỉnh Cao Bằng) về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ. Đi trước xe chở gà có một xe ô tô Suzuki 7 chỗ ngồi dẫn đường và đã đột nhiên “biến mất” khi phát hiện ra đội chống buôn lậu chặn bắt gà.

Các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc và tổ chức tiêu hủy số gà trên tại bãi rác Tân Lang (huyện Văn Lãng) vào chiều 20/12.

MỚI - NÓNG