Lạng Sơn: Bị phạt 3 năm tù giam vì chặt hạ 108 cây gỗ

Lạng Sơn: Bị phạt 3 năm tù giam vì chặt hạ 108 cây gỗ
Tòa án nhân dân tối cao vừa mở phiên tòa phúc thẩm tại Lạng Sơn xét xử Trần Văn Thọ, thôn Nà Noọc, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn vì tội tự ý phá rừng đặc dụng.

Trần Văn Thọ (sinh 1963) sau khi nhận giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng đã tự ý dùng dao, rìu chặt hạ 108 cây gỗ to, nhỏ trong diện tích 1,3 ha rừng được giao để trồng các loại cây ăn quả nhằm tăng thu nhập...

HĐXX đã tuyên phạt y án 3 năm tù đối với Trần Văn Thọ đồng thời Thọ phải bồi hoàn những thiệt hại số gỗ đã bị triệt hạ là trên 32 triệu đồng.

Được biết, tòa cấp sơ thẩm cũng đã tuyên phạt Hoàng Minh Quyết, nhân viên Hạt kiểm lâm Hữu Lũng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội: “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hoàng Minh Quyết đã không kiểm tra sâu sát dẫn đến việc để cho Trần Văn Thọ phá rừng...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.