Lạng Sơn: Bị phát hiện buôn lậu, vứt cả xe lẫn pháo

Đối tượng bỏ cả xe và pháo, chạy trốn *ảnh: Minh Anh.
Đối tượng bỏ cả xe và pháo, chạy trốn *ảnh: Minh Anh.
TPO - Khi thấy lực lượng công an phát tín hiệu dừng xe, đối tượng buôn lậu vội vàng bỏ cả xe và hàng để chạy trốn.

Ngày 13/12, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ xe và tang vật đồng thời điều tra, xử lý vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào rạng sáng 11/12, trong lúc phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát tại thôn Hua Cầu, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; tổ công tác Công an huyện Lộc Bình phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát: 98H - 7224, chở theo 1 bao tải phía sau, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lập tức tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra. Bất ngờ đối tượng bỏ xe máy cùng bao tải hàng rồi nhanh chân chạy trốn.

Kiểm tra bao tải bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có 400 quả pháo "lựu đạn" và 12 hộp pháo loại 36 quả/giàn; tổng trọng lượng là 45 kg.

Hiện tại cơ quan công an huyện Lộc Bình đang tiến hành xác minh, điều tra, xử lý vụ buôn lậu pháo kể trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.